Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2025

Thế lực thù địt, hahaha

Từ khi ông Trump lên thiên hạ có chỗ đổ thừa, hehe. Nhớ hồi xưa, khi mà còn ngăn sống cấm chợ và chỉ chơi với phe xhcn, thì đẻng lúc nào cũng kêu đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai thù địch, Mỹ cấm vận nên kinh tế bị suy sụp. Nói tới cấm vấn nhớ hồi coi đâu đó, cái ông gì ổng viết là Mỹ đe dọa cấm vận Nga nhưng thiệt tình là giao thương giữa Mỹ và Nga gần như chẳng bao nhiêu cho nên việc cấm vận nếu xảy ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, ta mắc cười hông hiểu ổng nghĩ gì trong đầu mà viết câu đó, nói y như  đúng rồi đó, hehe. Tiếp, Mỹ độc ác gieo rắc chất độc da cam, giết người tùm lum gì đó, do hậu quả chiến tranh nên đói nghèo kiệt quệ, do cấm vận nên đói nghèo kiệt quệ, blah, blah, blah, nói như đúng rồi đó. Sau khi Gorbachev vĩ đại đã thay đổi hệ thống xhcn toàn cầu thì đói quá nên phải mở cửa rước Âu Mỹ và tư bản giãy hoài hông chết vào thì lúc đó cái bài đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai hết thiêng, hông còn là bùa nữa vì người ta đi nước ngoài dễ dàng hơn, và Âu, Mỹ, Nhật, Hàn, Úc, Canada, etc vào nơi này nhiều hơn thì dân thấy tư bản hay mà chớ đâu có ghê rợn như vậy. May cho đẻng quá có China để dân chúng trút căm giận, bực tức vào. Nhưng mà trút có định hướng xhcn và có sự kiểm soát của đẻng. Nhớ hồi xưa, dì coi báo thấy HS TS gì đó rồi nói gì đó. Ta mắc cười kệ cha nó đi dì, cái nhà này ba má con mua từ thập niên 60 là chủ sở hữu đàng hoàng giờ tự nhiên thành đẻng sở hữu mới kinh dị, cả nhà con bi giờ chỉ là ở nhờ trên mảnh đất của đảng sở hữu mới weird chớ, vậy thì ba miếng đất chim ỉa, dơi đậu đó đâu phải của dì đâu mà dì mắc mớ gì care. Mà dì có care đi chẳng nữa con thách dì dám mặt áo có ghi chữ HS TS VN đi lòng vòng khắp phố mà không có police hỏi thăm thì con cõng dì đi chơi luôn.  Thấy vậy mà hông phải vậy, đứng có ảo tưởng. Vậy thiệt tình dì có cần care nó hông? Hông phải của dì thì đừng có bon chen chi. Chỉ khi cái miếng đất của dì thực sự là dì sở hữu thì thì mới bắt đầu nên  quan tâm tới miếng đất khác. Nhớ cái vụ trà sữa Chagee gì đó, thấy đúng là bò đỏ, bò hồng, hehe. Ngon bổ rẻ phục vụ đàng hoàng là dùng chớ rảnh hơi đâu mà quan tâm ba cái bịp bơm khác làm chi. Giờ thế giới cũng vậy, chỉ là tinh vi hơn thôi, hehe. May quá nhờ có ông Trump nên các nhà lãnh đạo có cớ để đổ thừa ổng từ chiến tranh đến kinh tế, chính trị. Hướng dân ngu khu đen chĩa mũi dùi vào chính quyền Trump thay vì để họ bới lông tìm vết rồi phát hiện là hóa ra ông/bà lãnh đạo kém quá nên tình hình kinh tế mới suy giảm như vậy. Làm kém quá thì cút đi cho người khác lên làm. Nhưng giờ mọi thứ đổ lên đầu Trump, hehe. 

Chuyện cười sô viết. Đây là đài phát thanh Armenia, đây là mục hỏi đáp. Hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chủ nghĩa công sản được xây dựng ở Greenland? Trả lời: Đầu tiên, tuyết chỉ được nhận thông qua thẻ phân phối. Sau đó tuyết chỉ được phân phối qua KGB và gia đình của họ. 


 

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2025

Thời buổi này đách có tin thằng nào

CK Hutchion của Lý Gia Thành bán 41 trên tổng số 43 cảng biển mà công ty quản lý không chỉ chuyển hướng đầu tư do lợi nhuận bùng nổ của những ngành khác mà ta thiển nghĩ lý do chính là độ rủi ro trong kinh doanh ngành này khi công ty của ổng là đến từ China. Trong cuộc chiến Nga Ukrain bao nhiêu tài sản của tỷ phú Nga ở nước ngoài đã bị tạm thời trưng thu ? Con số này không ít. Chưa cần nghĩ đến chuyện China tấn công vô Taiwan, chỉ cần có chuyện gì đó xảy ra mà ta hông phải thiên tài nên chưa dự đoán được nhưng  nếu ở mức độ trầm trọng thì khả năng tài sản có nguồn gốc từ China bị trưng thu tạm thời là chuyện có thể có, thì mấy cảng biển này vô cùng rủi ro. Chỉ có Elon Musk mới dám nói bỏ tất cả trứng vô cùng 1 giỏ cũng hông sao, miễn là bạn kiểm soát được chúng, còn lại từ lý thuyết đến thực tế thì ai cũng khuyên không bỏ trứng vào 1 giỏ. Nghĩa là tình hình thế giới bi giờ không còn yên ổn nữa, sơ sẩy chút là đổ maú, là đi tong. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ khi xảy ra vụ VTP của chị Lan (và Điệp) tập đoàn của Lý Gia Thành đã có thơ gửi hội đồng xét xử nhưng tòa đã bỏ qua. Này ngửi thấy mùi mối liên hệ giữa nó và VTP ở trỏng. Là ổng đã thấy ngay cả VN cũng đã có vô số rủi ro rồi nếu bỏ tiền vô đó. Cho nên thấy ông Trump đòi mua lại kênh đào Panama là ổng mừng muốn chết, haha. Chỉ giả đò làm mình làm mẩy để đòi giá cao thôi. Anh vui, em cũng vui, mọi người đều vui. Nói lan man, giờ ngay cả Samsung còn bị nhầy cái vụ hoàn thuế khoảng 20 triệu $$ thì giờ chẳng còn dám tin đứa nào. Nói tầm bậy tầm bạ, Seoul hông là cái gì trong mắt Hà nội hết, HN chỉ sợ  mỗi Beijing thôi. Beijing không phát tín hiệu thì Lý Gia Thành cũng chẳng có gram nào trong mắt Hà nội. HN sự Beijing vì sợ nó hông cho đi lên xhcn cùng với nó thôi chớ cũng hông sợ vì cái gì khác.

Nhớ chuyện cười. Hai vợ chồng người kia về nhà thăm cha mẹ vợ. Khi quay về, tới khi ra đầu ngõ, thằng rể sực nhớ chuyện gì đó vội kêu vợ chờ chút anh chạy vô nhà 1 xíu. Nó chạy vô nhà lượm cái nón để quên trên bàn và hổn hển vừa thở vừa nói, may quá vẫn còn. Ông ba vợ nói con để quên thì ba cất giùm chớ có mất đâu mà chạy gấp gáp vô lấy vậy. Nó đội cái nón ngay ngắn trên đầu rồi nói theo bản năng thời buổi này đách có tin thằng nào được hết. hahaha. SK còn bị lừa mất cả đống tiền nữa kia mà. 

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2025

Lại lảm nhảm

Nói tới Elon Musk nhớ hồi lâu thấy media thổ tả la um sùm là ổng chào kiểu Hitler gì đó, ta mới tò mò coi lại hồi xưa Hitler chào kiểu gì. Thấy mắc cười gì đâu. Tự nhiên cái chào kiểu đó trở thành là độc quyền của Hitler, người khác hông được chào kiểu đó, haha. Ủa, chùa có chữ vạn, Đức quốc xã cũng có hình như vậy thì bộ chùa đục hết chữ đó hả? Lại nhớ tới mấy cái này. Đừng có giơ ngón tay thúi lên thôi chớ còn muốn chào kiểu gì thì kệ người ta chớ. Đúng là đám sân si, ghen tỵ, cứ rình mò canh chừng người ta rồi gán ghép tùm lum, sống chi kiểu thê thảm vậy kà. Nhớ cái kiểu bắn tim của Hàn, nhìn ẻo ẻo mắc ớn luôn. Mà trước giờ cái kiểu xẹt xẹt ngón cái với ngón trỏ là tượng trưng cho đếm tiền. Ví dụ xoa xoa đầu ngón cái vô đầu ngón trỏ là hiểu ý trả tiền đi mày, chi tiền ra đi, mau lên. Tự nhiên dân Hàn đổi cái vụ xẹt xẹt đếm tiền thành bắn tim, kiểu aegyo thấy mắc ớn. Giờ có thêm mẻ Lan nhứt dương chỉ giơ 1 ngón là 1 triệu USD. Mai mốt có gặp bạn bè ta, đám làm cán bộ đó, ta để ý mấy ngón tay của nó có hay ngọ nguậy kiểu đó hông, kiểu làm quài thành tật đó mà, nên đôi lúc thành cử chỉ bản năng, vô thức. Đừng nói tụi nó nhị dương chỉ, tam dương chỉ, tứ dương chỉ gì luôn thì mệt đa, hehe. 

Coi tin tưc bi giờ còn hơn xem phim hài.

Đang ngồi làm việc mà không cần tập trung lắm, ta nghe tin tức. Dĩ nhiên không phải từ mấy cái loa của đảng mà của nước ngoài. Nghe nói là Elon Musk tham gia vào chính trường, rồi Elon không được bầu nhưng vẫn tham gia chính trường, rồi Elon lợi dụng những cái đó cho hoạt động kinh doanh của ổng, đem lại lợi ích cho ổng, rồi lại nghe doanh số bán xe Tesla giảm xuống, cổ phiếu Tesla giảm còn nhiều hơn doanh số nữa, rồi người ta đốt xe Tesla, rồi tấn công đại lý Tesla. Thấy mắc cười. Không chỉ CS là  độc quyền loại nhổ ra rồi liếm lại mà đầy loại nhổ ra rồi liếm lại khắp nơi. Kêu ổng lợi dụng tham gia chính trị để tư lợi mà thấy việc kinh doanh của ổng, thể hiện qua công ty Tesla, toàn là rủi ro từ những kẻ chống đối. Tư lợi kiểu gì vậy kà. Vậy không nhổ ra rồi liếm lại là cái kiểu gì. Khi nào rảnh ta mò mặt lên coi nhà báo nào thuộc phái nhổ ra liếm lại để đưa vô list tham khảo, haha.  

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2025

Hông hiểu luôn

Thấy việc xe Tesla bị đốt và phá hỏng ở nhiều nơi trên thế giới, và chủ xe trừ những người cực đoan hay bị dắt mũi, cũng như những người liên quan từ nhà sản xuất đến người bán xe đều bị phân biêt đối xử, ta thấy kinh khủng thiệt. Tội nghiệp Elon Musk thiệt. Con người ta còn xa lắm mới thực sự là homo sapiens chớ không phải như họ tự hào là giống vật thông minh nhất trong tất cả loài sinh vật trên trái đất. Nếu hãng không bảo hành như cam kết mà họ bất lực không thể đòi quyền lợi của mình thì họ tức giận đốt xe, đập nát xe cũng có thể chấp nhận được. Hư rồi thì đập bỏ cũng chẳng sao. Đằng này nếu xe hông hư mà phá hủy vì ghét Elon hay bị xúi giục gì đó thì không là người tốt rồi. Chắc chắn luôn. Hông muốn nhìn mặt nó thì thông báo cho xe, ai muốn nhận xe thì liên hệ tới cho để khuất mắt, khỏi nhìn thấy khỏi tức, điều kiện người nhận xe ở cách ít nhất 500 cây số để khỏi nhìn thấy nó nữa. Thiếu gì người hông có xe hay đang chạy xe cà tàng sẵn sàng tới xin xe. Đọc thấy Cybertruck lăn bánh được ở VN hay China thì chủ phải bỏ ra tới 8, 9 tỷ VND gì đó mà chớ đâu ít. Đó mới là hành vi văn minh. Còn nếu hông phá hủy xe của mình mà xe của người khác thì phạm tội rành rành rồi, tùy mức độ, quy mô và mối liên quan giữa các vụ phá hoại thì có thể nhìn thấy ra nhiều vấn để ẩn chứa sau đó. Đó là ta chỉ nói tới cá nhân. Còn nếu nhà chức trách có hành vi phân biệt đối xử thì đúng là chẳng ra gì luôn. Nhà chức trách không được phân biệt đối xử theo cảm tính hoặc chỉ để mị dân, vì làm như vậy là hành xử không công bằng, ví dụ như thành phố Toroto của Canada chẳng hạn. Thậm chí có thể nghi ngờ là nhà chức trách ăn tiền (take bribes) của các hãng khác hay nhà chức trách làm tiền (ask for bribes) Tesla không được nên ra tay với nó. 

Ta còn đọc tin tức ở báo chí và các phương tiện truyền thông khác còn thấy một số cái còn hả hê với mấy việc này mới kinh dị. Tóm lại là không có từ gì để ý kiến vì kho từ của ta không đủ để nói về mấy cái thứ kiểu vầy. 

Mà Elon Musk chỉ là người hỗ trợ kỹ thuật, không phải lãnh đạo, không có chức danh, không có quyền hành, không được hưởng lương hay thù lao, chỉ là phân tích và cung cấp dữ liệu cùng một số thông tin tư vấn. Giống như mướn người tới sửa máy tính, thì kiểm tra thấy ổ cứng kiểu HDD, ram 4GB mà đang chạy win 10 thì người ta phân tích rồi tư vấn nên thay bằng SSD và nâng cấp lên ram tối thiểu 8GB chẳng hạn. Họ chỉ có mỗi việc đó, còn người quyết định nên thay hay tiếp tục chạy cà giựt cà tàng hay mua máy mới là người sử dụng cái máy tính đó. Chẳng lẽ chửi kỹ thuật viên đã phát hiện lý do máy chạy cà giựt cà tàng? Chỉ là loại hồ đồ mới làm vậy. 

Càng nghĩ càng thấy ghê

Hổm rày phần bận, phần bịnh, phần hông có tiền nên cũng chẳng để ý tin tức gì lắm. Nay coi thấy mấy cái tin linh tinh ta nghĩ lẩn thẩn. Vụ VTP bể ra tính ra khoảng 5% GDP. Một đám lùng nhùng sơ sơ mà dính tới 5% GDP thì có những cái khác nếu bể thì còn kinh khủng hơn nữa. Sơ sơ ta thấy cái ngân hàng họ T* kia với những cái liên quan tới nó, đại khái cũng nhiều ông chủ hơn chớ không chỉ 1 bà chủ như SCB nhưng cũng chỉ khoảng 3 ông chủ thôi nhưng tiền của nó còn gấp nhiều lần VTP. Nhẩm sơ sơ cũng có khi 15-20% GDP. Vậy mà người ta còn đang muốn cho nó vay thêm để làm cái gì đó. Cứ cái đà này làm ăn hông hiệu quả thì dẫn tới việc lấy tiền sau đắp tiền trước thì có ngày chiếm tới 25-30% GDP là chuyện không phải không có thể. Rủi ro cực kỳ lớn cho nền kinh tế. Nó mà bể thì nền kinh tế tèo luôn. Thường mọi quốc gia người ta cũng cần có những tập đoàn lớn, lớn nhưng phải hiệu quả chớ hông phải lớn mà bịnh hoạn. Chẳng hạn Google lớn đó, hiệu quả ai cũng thấy đó nhưng cũng bị xét tới xét lui bắt chia nhỏ ra đó mà. Vậy nên Mỹ mới mạnh. Có hiệu quả còn bị chặn lại không cho nó chiếm tỷ trọng quá lớn nói chi tới việc nếu nó kém hiệu quả nếu không muốn nói là bịnh hoạn thì đã bị chôn từ lâu rồi. Vậy cho nên tất cả mọi quốc gia sẽ không bao giờ để 1 tập đoàn nào đó chiếm tỷ trọng quá lớn đối với 1 nền kinh tế vì rất nguy hiểm. Vì nó sẽ làm méo mó nền kinh tế. Nó sẽ bắt chính quyền và người dân làm con tin. Nó mà đổ bể thì nền kinh tế bịnh chạy thầy không kịp luôn, mà nếu không muốn nó bịnh thì phải đổ tiền vào thì nó lại càng nguy hiểm hơn cho quốc gia. Cái vòng lẩn quẩn. Càng bịnh càng bốc thuốc, càng bốc thuốc lại càng thêm bịnh khác. Quản lý một quốc gia không được theo kiểu chỉ thấy cây không thấy rừng. Nếu mà tầm nhìn hạn hẹp chỉ thấy cây mà không thấy rừng thì quốc gia đó không nên độc lập trên danh nghĩa mà nên có sự bảo trợ của xứ khác. 

Where there's a will there's a way

Thấy Mỹ cắt ngân sách của VOA, RFA ta tò mò không biết nó còn tiếp tục hoạt động không nữa. VOA thì ta cũng hông care lắm, ta chỉ care RFA. VOA phần lớn là ba phải, phải cũng phải, trái cũng phải, giữa cũng phải đối với những thông tin liên quan tới CS, còn thông tin ở Mỹ ta hông biết rõ lắm nên không ý kiến. Còn RFA chức năng của nó là vì một châu Á tự do thì ta nghĩ nó có thể xin tài trợ từ những nguồn khác, không nhất thiết từ chính quyền Mỹ để tiếp tục tồn tại.  Ngoài ra nó cũng có thể gắn thêm mục nhận tài trợ từ mọi cá nhân và tổ chức khác để họ có thể tài trợ dễ dàng cho RFA mà. Nếu thực sự họ vì một châu Á tự do thì họ sẽ tìm ra cách mà.

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2025

Bịnh nghề nghiệp.

 Chị kia share cái văn bản sáp nhập tỉnh, ta nhìn lướt qua thấy đen đen ta nhắn tin mai chị mang hộp mực ra em kiểm tra, để làm vệ sinh lại nhe. Sáng chị gọi điện nói cái con kia, mày kêu đem hộp mực ra là sao hả? Ta nói em thấy bản in hơi đen đen nên có khi do mực cặn nhiều đó chị mang qua em sửa nhe. Chị nói tao cốc vô đầu mày bi giờ, văn bản gì của tao, mày coi ông Tú ổng ký chớ gì của tao. Ta mới ớ ra vậy hả chị, tối em hông mang kiếng rồi nhìn sơ sơ thấy hơi đen. Chị kêu chắc tụi nó chụp hình bị đen đó, share đầy trên mạng nên tao mới nghĩ mày hông để ý nên mới gửi cho mày đó. Ta cười, dạ em cám ơn chị, xíu em coi liền,  vậy tỉnh mình có nhập hông, chị kêu có chớ, tỉnh nào cũng nhập hết.  

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2025

Lại lảm nhảm

Thấy mấy người leo rào qua Mỹ rồi đang ở Pannama chuẩn bị trở lại VN, nghĩ linh tinh. Nhớ hồi xưa má nói nên giúp ngặt ( urgency)  chớ hông giúp nghèo, giúp nghèo nó sẽ hư người ra, ỷ lại, làm biếng và hông thể nào giúp mãi. Lúc đó là tội ác chớ không phải là việc tốt. Giờ mấy người đó muốn qua Mỹ một cách đàng hoàng thì về tập hợp lại vài ba người  để viết 1 cuốn sách kể lại hành trình để đi đến xứ tự do, rồi tìm cách phát hành. Và sẽ bị quy cho phản động. Mà bị quy cho phản động thì sẽ hoạt động đòi dân chủ thôi mà, chấp nhận ở tù. Sẽ được bảo lãnh đi Mỹ, lúc này thực sự hợp lý để qua Mỹ. Nhưng chỉ e lúc đó hiểu rõ nguyên nhân thực sực dẫn đến tình trạng tại sao người ta lại muốn leo rào qua Mỹ thì lại muốn ở VN để đòi dân chủ thực sự cho xứ này chớ hết muốn đi Mỹ luôn. Lúc đi được chưa chắc muốn đi là vậy.

Lại nói tào lao

Tình cơ thấy hình mấy đứa bạn chụp hình ở tượng ông đồ tể gì kia nhớ hồi chị kia đi chơi, chị đưa coi mấy hình chụp, ta mắc cười chọc chị Cần thơ có bến Ninh kiều/ dưới dân tượng bác đĩ nhiều hơn dân. Chị biết tính ta nên cười lần sau muốn chụp hình là hỏi Uyen trước cho chắc ăn chớ hông thôi người ta coi hình lại kêu mấy bà, mấy má đĩ nữa thì mệt. Thiệt tình ta ớn cái vụ đi chơi nhóm, đi chơi rồi chụp hình ở đâu đó, toàn đầu óc bị nhồi nét nên chui vô mấy chỗ rác rưởi mà chơi, mà chụp. Hồi lâu rồi kia người kia kêu đi ra mộ ông tướng gì kia chết. Ta ngạc nhiên hỏi ủa ổng  là ông nội em hả. nó kêu đâu có, em đi chơi rồi đi viếng mà. ta cười, trời tưởng ông nội em chớ, chớ mắc mớ gì đi ra thăm mộ ổng, ra ba cái đám âm binh đó rồi mắc hơi về đần hết bi giờ. Nó kêu tại cả cơ quan em đi nên em cũng đi chớ em đâu có đi 1 mình.

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2025

bày đặt quan trọng hóa vấn đề

 Thấy ông Trump làm tổng thống và ông Musk làm chức năng hỗ trợ kỹ thuật mà coi ở các phương tiện truyền thông từ báo chí tới tivi và mạng xã hội, nơi nào cũng nhắc tới tên Elon Musk. Nhất là những người ủng hộ cánh tả, những người bảo thủ, thấy cũng mắc cười, cánh hữu mệnh danh là bảo thủ vậy mà khi có người mang kỹ thuật tiên tiến vô chính quyền để làm việc thì lại la ó tùm lum là sao. Cho nên thiệt ta hông hiểu cánh tả bảo thủ hay cánh hữu. Mà thiệt tình ổng chỉ đem kỹ thuật tiên tiến và phong cách quản lý doanh nghiệp hiện đại tiên tiến vào thì xảy ra tùm lum thứ, chứng tỏ bộ máy công quyền rất trì trệ, quan liêu và lạc hậu. Hàng ngày nghe tin công ty này sa thải 50% người lao động để sử dụng công nghệ hiện đại, công ty khác sa thải 80%, có công ty sa thải tới 95% nữa mới ghê chớ, vậy mà chính quyền mới sa thải một nhúm là người ta la um sùm. Đừng có nói vì nhân viên và quan chức chính phủ là ngành đặc thù đó nghen, không thể thay thế nghen. Trừ một số công việc liên quan tới an ninh quốc gia, an toàn cuộc sống người dân cần xem xét chớ còn lại có thể thay thế toàn bộ bằng máy móc cũng được, là dùng AI và sau này là humanoid robot cho công việc nhà nước. Công ty chi phí linh tinh gì đó thì bị bắt bẻ, kiểm toán bắt bẻ đòi bỏ ra, cơ quan thuế bắt bẻ đòi bỏ ra, cả đống luôn, còn cơ quan chính phủ thì xài tiền người dân nên chi tiêu thoải mái, vung tay quá trán. Nên nhớ tiền thuế là tiền người dân bắt buộc đóng, còn tiền cúng dường cho chùa là tiền tự nguyện, cho nên chuà muốn xài tiền kiểu gì thì kệ họ còn nhà nước thì cấm, không được xài bậy xài bạ. Khi mà tiền thuế tự nguyện đóng như tiền cúng dườn thì ok, cho xài thoải mái, muốn xài kiểu gì thì xài. Vậy mà họ xài bậy bạ rồi nhân danh cái gì đó, kiểu là làm như vậy vì vị thế của nước Mỹ, nếu Mỹ hông làm vậy thì Mỹ mất vai trò lãnh đạo gì đó, hehe. Mỹ cho 1 đống tiền mà thiên hạ nhảy lên chửi Mỹ như chửi chó nếu không xin được thêm, còn China 1 tay cho tiền, 1 tay bóp cổ cho nên chẳng dám chửi. Chắc trong mắt họ Trump ngu lắm nên chẳng hiểu chuyện gì hết trơn, nhưng mà tấn công trực diện vô Trump thì khó nên quýnh vô Musk vì ổng là người hỗ trợ kỹ thuật. Mắc cười thiệt. Người hỗ trợ kỹ thuật thì chỉ có chức năng mang kỹ thuật tiên tiến tới chớ đâu có quyền quyết định mà sao người ta cứ xúm vô quýnh ổng, bộ hông muốn sử dụng kỹ thuật hiện đại hả, chớ hỏng lẽ Trump ngu tới mức hông biết quyết định cái gì nên làm cái gì không nên làm ah. Ta thấy mấy người nhào lên công kích Musk ta thấy mắc cười, họ trông giống bò đỏ xứ này y chóc. Bò đỏ không chỉ đặc sản của xứ CS. Ngon thì tấn công Trump đi, chẳng qua quýnh vô ổng giống như quýnh vô bao cát, còn nếu hăng máu không kiểm soát được hành vi lại có thể vi phạm pháp luật. Mà cũng nhờ Trump lên với mấy chính sách của ổng thì mới thấy cánh tả và những người ăn bám vào ngân sách nhà nước nó nhiều và kinh dị như thế nào. Thường mấy người ăn bám và hưởng lợi từ ngân sách, nghĩa là đóng thuế 1 đồng nhưng hưởng lợi 10 đồng từ tiền thuế của người khác là những người la um sùm nhất, hehe. 

Nói chuyện đông để thấy chuyện tây, chớ Mỹ đâu có ăn nhập gì tới xứ ta ở, thậm chí mấy khoản tiền từ USAID lọt vô tay ai, túi ai đó chớ ta thiệt tình có khi hông được hưởng 1 đồng nào tứ mấy cái đó, thậm chí ta cũng chẳng hề chích vaccine covid dù của China hay Mỹ. Chỉ là việc gỡ mấy con đỉa đeo bám hút máu mà bị la chửi trời sợ luôn, là một xứ sở dân chủ đó nghe, và mấy nước châu Âu cũng văn minh chớ ta hông hề care mấy xứ man di mọi rợ đó nghen, gỡ mấy con đỉa thì có thể gây lở loét, chảy máu là chuyện tất nhiên nhưng nếu không gỡ thì nó không chỉ hút máu còn còn gây bịnh nữa cho nên có thể hiểu là tại sao Gorbachev lại vĩ đại đến vậy. Là ông vua của hệ thống xhcn trên toàn thế giới mà tự nguyện từ bỏ ngai vàng cho dù ngay vàng đã mục ruỗng thì khó có người nào lại bản lãnh như vậy. Nhân lọai vinh danh và biết ơn Gorbachev là tất nhiên. Cho nên đừng mơ CS tự nó biết phục thiện, chỉ là chịu hông nổi là chết thôi. Nhớ câu của Eltsine đó CS không thể sửa chữa gì đó. 

Dĩ nhiên làm những việc động trời đó thì có thể có sai nhưng có cả một quốc hội sẵn sàng ngăn chặn những rủi ro nghiêm trọng, bộ thượng, hạ viện mỹ là cái rạp xiếc của mấy con khỉ đột hả, nghĩ gì mà kỳ cục vậy kà, và tất nhiên cũng cần 1 chút độc tài, vì vậy mới dám mạnh tay mà làm. 

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2025

Lại lảm nhảm

Tính ra cuộc chiến thuế quan cũng có lợi chớ. Ta không nói về mấy cái lợi mà mấy người có tên tuổi phân tích đầy ra đó, ta chỉ nói về cái lợi là người ta sống có trách nhiệm với chính bản thân họ và với xã hội, môi trường hơn. Thuế quan cao thì giá hàng hoá mắc lên, và bên sản xuất, bên bán hàng, bên vận chuyển cũng sẽ phải bóp bớt lợi nhuận để điều tiết giá thì giá có tăng nhưng sẽ không tăng nhiều lắm. Giá tăng thì người ta chi tiêu sẽ phải tính toán kỷ hơn. Sẽ đỡ ăn uống vô tội vạ hơn. Hiện giờ có hơn tỷ người béo phì còn nếu tính cả người thừa cân thì hơn 2.2 tỷ. Thế giới 8 tỷ người mà 2 tỷ người thừa ký thì hơi kinh dị. 4 người có 1 người thừa ký. Mà béo phì, thừa ký phần lớn là do ăn nhiều so với nhu cầu. Dĩ nhiên còn do nhiều lý do khác nữa. Ngay cả lý do ăn uống thì trỏng còn một đống lý do nhỏ như ăn sai chế độ dinh dưỡng chẳng hạn. Muốn biết thêm thì lên hỏi trợ lý biết tuốt Grok của anh Musk đó. Vậy  nên họ sẽ điều chỉnh lại cách ăn uống vô tội vạ của mình. Là sống có trách nhiệm với chính bản thân của mình. Thứ nữa là giá cả những mặt hàng khác tăng thì những cái thuộc loại "xài cũng được hông xài cũng chẳng chết" sẽ bị gạt bỏ khỏi danh sách mặt hàng cần mua, là sẽ giảm bớt việc xả rác nhất là rác khó tiêu hủy và tái chế. Những mặt hàng khác thì người ta sẽ chọn lựa loại hàng kỹ hơn để có thể xài lâu dài hơn nên lượng rác tính tổng thể cũng sẽ giảm. Hàng hóa chất lượng hơn và mắc hơn. Tính trung bình 1 người giảm xả 1 ký rác thì thế giới này sẽ giảm được 8 tỷ ký rác. Là sống có trách nhiệm với xã hội, môi trường hơn. 

Con rối

Hổm rày thấy trên mạng bà con la um sùm cái vụ kẹo rau gì đó, rồi thấy nhà chức trách đi kiểm tra gì đó. Thấy thiên hạ rảnh thiệt. Nếu lướt mạng nó không hiển thị ra thì ta cũng hông biết vì ta hổng care ba cái đó. Hông hiểu người ta nghĩ cái gì trong đầu mà bỏ đống tiền ra mua mấy thứ đó. Nhưng mà kệ họ, hông care. Ta chỉ thấy kỳ lạ là ba cái kẹo bịp bợm đó thiệt tình cũng chẳng ảnh hưởng gì tới sức khỏe, ăn cũng chẳng bịnh gì, giống như placebo thôi mà, trọc phú đốt tiền coi nó cháy chơi thì có sao đâu mà sao người ta bu đen bu đỏ vô la um sùm còn những cái bịp bợm khác như nước mắm công nghiệp có nước mắm đâu mà người ta hông la mà cứ đổ vô họng, hoặc cũng chỉ có vài giọt nước mắm giống như mấy gram xơ trong mấy cục kẹo đó. Nhưng người thì vinh danh người thì chửi te tái. Chỉ là cái tội nói rõ ràng, chứ cứ lập lờ đánh lận con đen như nước mắm không có nước mắm thì chẳng sao. Thằng khác ngó vô rút kinh nghiệm để lừa tiếp kiểu khác nghen. Cái ta muốn nói là nhà chức trách lăng xăng vô giải quyết mấy vụ này thấy nhiệt tình ghê lắm trong khi có những cái có thể gây nguy hại cho công đồng thì chẳng thấy làm gì. Dân ngu khu đen cũng chỉ là những con rối

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2025

Lại nói láo

Sáng ra coi tin thấy Reuters đưa tin giả. Trước giờ ta hay coi tin Reuters. Ta nghĩ nếu có tin sai thì đó cũng có thể là tai nạn trong công việc thôi  cho nên hông sao. Nhưng cái tin giả mới vừa coi thấy kinh dị. Thiệt sự là fake news rành rành mà cũng đứa lên được mới thấy tởm. Nhớ bữa nọ, lạng trên mạng thấy thằng nhóc kia nói nó làm tin cho Reuters và hãng này làm tin đàng hoàng gì đó, blah blah blah. Giọng rặt não trạng CS. Ta tò mò vô coi trang của nó coi sao. Liếc sơ ta thấy đúng là não trạng CS thiệt luôn. Kiểu Joseph Goebbels là nói láo 1 vài lần người ta hông tin nhưng cứ nói láo 1k lần là người ta tin luôn, hehe. Thậm chí người nói láo cũng tin luôn mới ác chớ, ak ak. Giờ bỏ chọn Reuters trong list cập nhật hay sao ta, hehe. 

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2025

Lại nghĩ lẩn thẩn

Nói tới phim ảnh, nghĩ tới sau này người ta dùng genAi để làm phim hạng trung. Lúc đó Neflix hết thời, hehe. Phim chiếu đầy nhóc trên youtube, tiktok, X, facebook, etc. Hông có mắt để coi luôn. Phim hay hay trong đám phim hạng trung thì có nhãn hàng tài trợ để sống. Lúc này sẽ có 2 loại diễn viên, diễn viên AI bịa ra và diễn viên thiệt qua tay AI để đóng phim. Diễn viên do AI bịa ra thì rõ rồi. còn diễn viên thiệt qua tay AI để đóng phim nghĩa là người ta mua hình ảnh của diễn viên nào đó rồi đưa vô AI để nó học và cho thành diễn viên luôn. Còn mấy bà ngoại hồi xưa như Brigitte Bardot, Marilyn Manroe, Elizabeth Taylor, etc. thì chắc hông cần mua hình ảnh, họ sẽ sống lại đóng phim nhờ AI. Bình thường thì sẽ chẳng có thể có cảnh Brigitte Bardot đóng cặp cùng với Brad Pitt nhưng qua tay AI thì cái gì cũng có thể. Là người ta mua bản quyền hình ảnh của diễn viên nào đó cho 1 phim nào đó hay mua bản quyền hình ảnh trọn gói trong 1 vài năm hay mua bản quyền độc quyền trong mấy năm. Thậm chí người ta cũng có thể mua bản quyền hình ảnh cô hoa hậu nào đó, cổ không biết đóng phim nhưng qua tay AI thì biết tuốt, thành diễn viên xịn xò miễn hình ảnh, vóc dáng phù hợp nội dung bộ phim nhưng mấy phim này có khi ế khách trừ trường hợp nội dung quá hay. Đó là mấy phim tầm trung, còn phim xịn thì vẫn là người đóng thiệt. 

Lại lảm nhảm

Bữa thấy trao giải Oscar cho bộ phim kia và cô diễn viên đóng bộ phim đó. Ta coi review xong ta hông nghĩ tới việc coi luôn. Đề tài đó thấy sao mà nhàm, còn diễn tiến có nhàm không thì ta không biết. chắc cũng khó mà thoát khỏi cái kiểu nhàm chán, chắc tại vì ta chỉ ham coi mấy phim sci fi hay phim hình sự, hành động, đôi lúc coi phim ma nữa tuy thấy ghê. Ta chú ý là bởi vì cô diển viên đó nhìn cũng khá ấn tượng, kiểu là cổ đóng vai mấy cô đang đêm canh chồng đang ngủ giết chồng rồi bỏ xác lên xe tải chạy đi đâu đó. Kiểu giết người máu lạnh, không hề run tay, mặt lạnh tanh như người ta giết 1 con gián vậy đó. Ta tưởng phim kinh dị gì nên mới coi review là phim gì. Nhìn lạnh tanh. Cười đôi lúc cũng lạnh. 

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2025

Xuất sắc

Thấy nhà trắng diễn tuồng cho chú Tin coi, ta tò mò không biết tiếp theo sau cú sút made in America " bàn tay của Chúa"  của Maradona là Anh hay Pháp sẽ là tay chụp gôn Neuer. Này là diễn cho 1 mình chú Tin coi, còn người khác là coi ké. Mới thấy tin Anh cam kết tài trợ cho Ucraine. Đúng là cặp vợ chồng già khắc khẩu không bao giờ bỏ nhau, hehe. Sau 3 năm chiến tranh Nga cũng đã kiệt quệ rồi; China, Ấn hông còn mua dầu của China nhiều như trước nữa. Là tới lúc Nga đầu hàng hay chơi tới khô máu ôm bom quyết tử. Cho nên Mỹ nhảy vô hất cẳng China ra khỏi Nga, và giao lại Ukraine cho EU. Thấy rõ hơn là cáo già Mỹ hay diều hâu Mỹ cũng được là 1 chân đạp 2 thuyền Nga và Ukraine, giao bớt 1 phần Ukraine cho EU chớ bộ ôm hết hả. China bị hất cẳng ngon ơ. China còn non lắm giữa đám cáo già Mỹ-EU. hoặc cũng có thể China đủ khôn ngoan để biết không có phần cho nên lo hốt phần trước, nhiều ít cũng được. Hông biết được. Sau chiến tranh thì China tất nhiên không có cửa ở Ukraine vì trong chiến tranh nó ủng hộ Nga xâm lược Ukraine mà. Còn ở Nga thì hên xui. Còn chú Tin coi show diễn ở phòng bầu dục thì cũng đang thon thót, tiếp tục với China là hạ sách, còn nắm lấy bàn tay Mỹ đang chìa ra thì cũng hơi sợ nhưng không còn con đường nào khác. Phòng bầu dục diễn show bố già này còn hay hơn cả phim ẵm chục giải Oscar.

Đôi khi thấy vậy mà không phải vậy. 

Mới coi thấy tin Canada cũng định đưa quân tới Ukraine nữa. Quên mất tiêu Canada. Rồi Úc cũng sẽ mở miệng. Tiếp theo sẽ là những nước nào vậy ta.

François Felman "Je te retrouverai"

Solenzara