Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

Toàn ăn bám mà lên giọng

Thấy Mỹ tuyên bố rút ra khỏi 66 tổ chức ăn hại, và một số nước ăn bám vào Mỹ la um sùm. Mắc cười ghê. Mấy người có từng đi kinh doanh, có từng nắm cổ phiếu, có từng có chân trong hổi đồng quản trị bao giờ chưa để coi có nhiều tiền có nhiều quyền. Liên hiệp quốc và mấy tổ chức ăn hại chỉ chực chờ ăn bám vào Mỹ rồi chửi Mỹ mới ghê. Coi thấy Mỹ đóng góp 20-25% kinh phí. là 1/4 đến 1/5. Ai nhiều tiền thì nhiều phiếu, ai nhiều phiếu thì nhiều quyền. Ví dụ có 200 quốc gia và coi như quốc gia tham gia liên hiệp quốc và mấy tổ chức ăn hại, thì chia ra 200 phiếu bầu. Mỹ nắm 40-50 phiếu bầu, các nước cứ theo tỷ lệ đóng góp mà có số phiếu bầu tương ứng, nộp dưới 1% thì có 1 phiếu bầu. 1% thì có 2 phiếu bầu. Khỏi cãi nhau chi cho mệt. Ngon thì đóng nhiều hơn 5-10% gì đó rồi lấy quyền bỏ phiếu mà áp đặt. Đằng này nộp  20% mà chỉ có quyền như thẳng nộp 0.9%. Dô diên thúi. Vậy là không công bằng. Chơi kiểu đó thì tụi mày tự chơi với nhau, tao hông chơi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét