Thấy cái vụ lằng nhằng của Tiktok ở Mỹ, nghĩ linh tinh về quan điểm kinh doanh của mấy xứ. Người ta sử dụng mấy cái đồ giaỉ trí của Chinese làm rồi ghiền, khi người ta ý kiến rằng họ phải có trách nhiệm thì cái kiểu của họ là xài cái này vui mà, mọi người đều thấy vui, anh thấy vui phải không, còn cái đầu của nó thì nó giữ, tui hông giữ được đầu của người khác, miễn mây người thấy vui là tốt rồi. Còn mấy cái của Mỹ thì American tảng lờ làm như hông biết, tới khi thấy hăm he nhiều quá thì cho rằng ok, tui cảnh báo rồi mà họ hông để ý đó, all right, tui sẽ ra version mới hay hơn, it will be fine. Rồi tung ra bản beta kêu bà con cô bác test cái mới này hay nè, rồi ra phiên bản mới. Bắt thiên hạ chạy suốt, hehe. Còn Âu thì hỏi vậy hả? Ghiền hả? Vậy tui nghiên cứu coi ghiền ra sao rồi sau đó gửi giấy phạt vì EU hông có sản xuất mấy cái đồ giaỉ trí kiểu này. Quanh năm suốt tháng canh me phạt cũng sướng tay rồi, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét