Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2026

Sự lắc léo của ngôn ngữ

Thấy chính quyền ông Trump vô cùng khó khăn để thông qua Save America Act ta thiệt tình hông muốn hiểu luôn, mà tụi nhóc hay nói là từ chối hiểu. Obama, Hillary Clinton và một đống những người đã từng học luật và sống bằng nghề luật phản đối cái này thì đúng là hông muốn hiểu thiệt. Bầu tổng thống thì chỉ có công dân xứ đó được bầu, cho nên việc chứng minh nhân thân là công dân xứ đó là chuyện hiển nhiên không cần phải cãi cọ gì hết. Cho nên phải xuất trình giấy tờ chứng minh là công dân là điều hiển nhiên. Mấy người phản đối cái này lấy lý do là khó khăn trong việc làm giấy tờ chứng minh nhân thân là công dân xứ đó chỉ là cãi chày cãi cối. Mấy năm mới bầu cứ 1 lần chớ hông phải bầu cử định kỳ theo tháng thì trong khoảng thời gian đó việc làm giấy tờ chứng minh nhân thân không phải là việc bất khả thi, nhất là ở thời buỗi công nghệ hiện đại, chỉ là cố ý không làm thôi. Cố ý không làm là thừa hiểu lý do. Cho nên nói khó khăn trong việc làm giấy tờ thì khác gì nói là chính quyền gây khó dễ để làm tiền người dân. Hahaha, hóa ra chính quyền Obama tìm mọi cách để làm tiền dân, Hillary mà đắc cử cũng tìm cách làm tiền dân hén. Con cáo qua sông phải cẩn thận để đuôi không bị ướt chớ. Mà thôi không nói cái việc đó, nói về việc người không có quốc tịch mà bỏ phiếu có nguy hại như thế nào. Không xuất trình được giấy tờ chứng minh nhân thân là công dân Mỹ thì không có gì khẳng định đó là công dân Mỹ. Là điều hiển nhiên không un deux gì hết. Nếu không là công dân Mỹ thì đang có quốc tịch khác. mà đang có quốc tịch khác thì họ bỏ phiếu cho tổng thống Mỹ thì có hợp lý không? Tất nhiên là không rồi. Mọi hành động đều có động cơ. Không có quốc tịch Mỹ là bầu cử ở Mỹ thì mục đích đem lại lợi ích cho quốc gia mà họ hiện đang có quốc tịch và gây hại cho nước Mỹ. Dĩ nhiên không kết tội họ tội phản quốc vì họ không phải là công dân Mỹ, mà chỉ có thể kết tội nặng nhất là xâm phạm an ninh nước Mỹ, giống như gián điệp hay những cái hành vi tương tự á chớ hông phải ba cái tội gian lận vớ vẫn rồi phạt mấy xu. Tội này là phải nhốt tù chớ không thể phạt hành chánh. Hoặc trục xuất cấm vĩnh viễn đến Mỹ để khỏi tốn tiền thuế dân Mỹ nuôi cơm tù. Nhưng nếu đòi hỏi bằng chứng cho thấy họ xâm phạn an ninh Mỹ thì cũng rắc rối chớ không chỉ là vấn đề đơn giản, ngay cả như điệp viên Fang Fang mà còn tốn bao nhiêu thời gain tới lúc chuồn về China mà không tóm được, nhưng vẫn có nhiều cách. Khó xử theo luật thì cho đám đông trên mạng chiến bằng bàn phím, haha. Đằng nào cũng chết vì làm bậy. Còn những người đồng thuận, giúp đỡ cho hành vi đó thì có thể kết tội phản quốc, sẵn sàng bán mước Mỹ lấy mấy đồng tiền lẻ. Để cho công dân ngoại quốc bầu tổng thống thì có khác gì bán nước lấy mấy đồng tiền rách. Kiểu như Judas bán Chúa á. Nếu luật không có khả năng kết tội thì để cho dân mạng chiến. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét