Coi mấy cái tin tức, nhớ tới cái này. Khi China trở thành công xưởng của thế giới, và trở thành cái ổ hàng gian hàng giả hàng dỏm thì người ta sẽ sợ ngay cả hàng có chất lượng mà made in China. Sao mấy công ty ở mấy xứ phát triển không sản xuất hàng với câu đại loại như made in America and for American according to American standard rồi xuất ngược qua lại China, VN, etc. Vì một số người dân mấy xứ như China, VN, etc. đối với họ chất lượng quan trọng hơn giá cả, họ sợ khi xài những loại hàng mà chất lượng không rõ. Đó là cảm giác yên tâm cho chính bản thân họ và cảm giác vượt trội khi có người nhìn thấy. Vì giá có cao hơn nhưng cũng không cao tới mức chạm không tới mà trong tầm tay của họ. Ví dụ ra tiệm gội đầu, ở tỉnh lẻ, tiệm phổ thông thì khoảng 50k/ lần, còn ở thành phố lớn thì giá ít nhất cũng 200k, còn tiệm sang trọng hơn là 500k thì mua bộ dầu gội đầu và dầu xả khoảng 200-500k là số tiền không lớn. Dĩ nhiên không cần tới hàng cao cấp, xa xỉ, mà hàng đạt tiêu chuẩn Mỹ, cho dân Mỹ trung lưu xài là họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Ví dụ như những cái hàng chăm sóc cơ thể như dầu gội đầu, sữa tắm, lotion, kem đánh răng, etc. Thử tưởng tượng cái cảnh vô phòng tắm của một người China sống ở China, nhìn chai lọ trong đó toàn là made in America and for American according to American standard, họ sẽ có cảm giác như là họ ở vị trí cao hơn những người khác. Những người như vậy cũng không phải là hiếm. Là đổ ngược lại hàng đảm bảo chất lượng để chống lại chinesium ngay tại thủ phủ của chinesium, là tấn cộng vào sào huyệt của kẻ thù, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét