Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2024

Một đống lùng nhùng

Cái vụ chị Lan ( và Điệp) kể ra cũng có nhiều cái hay ho. Tại sao công ty kiểm toán hông phát hiện ra rủi ro trong hoạt động kinh daonh kiểu đó của ngân hàng mà police lại phát hiện ra.  Có thể do kiểm toán hông nghe lén điện thoại được. Việc kiểm toán không phát hiện ra tài chính không lành mạnh av2 rủi ro trong kinh doanh quá lớn có thể liên quan tới 2 việc. Nếu hoạt động cho vay chỉ dựa trên đầu tư và mua bán bất động sản của khách hàng, nghĩa là rủi ro rất lớn. tiền gửi ngắn hạn dưới 1 năm mà cho vay đầu tư (dài hạn) chiếm tỷ trọng lớn và cgo vay kinh doanh bất động sản mà toàn bán qua bán lại mấy tòa nhà lớn mà không cảnh báo thi chứng tỏ ăn tiền rồi vì không ngu si đần độn tới mức không phát hiện rủi ro. Còn nếu cho mấy công ty khác trong đám lùng nhùng mà gọi một cách hoa mỹ là hệ snh thái gì đó vay cho những hoạt động kinh doanh khác thì lại liên quan tới việc khác. Nghĩa là có thức chất cần đi vay không, nếu món vay không thực sự phục vụ cho hoạt động kinh doanh ngành nghề đó mà chỉ là làm giấy tờ để mượn tiền rồi tuồn tiền cho hoạt động liên quan tới mua bán bất động sản và đầu tư của mấy công ty khác trong cái đám lùng nhùng đó thì lại vướng vô tội trốn thuế. Vì trả lãi tiền vay được ghi vào chi phí hoạt động kinh doanh. Lại sẽ ra một mớ bùng nhùng nữa cho mà coi. 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét