Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 30 tháng 5, 2024

Xã hội thượng tôn pháp luật là gì

Thấy lùm xùm cái vụ cờ vàng của VNCH, ta ngạc nhiên. Thiệt tình ta chưa được đọc bất cứ một văn bản luật hay dưới luật nào về việc sử dụng cờ vàng ba sọc này. Mà không có văn bản luật hay dưới luật điều chỉnh, nghĩa là việc sử dụng cờ này là chuyện tự do, là không bị cấm hay xử phạt gì hết. Ta kiếm trên mạng nội dung có được sử dụng cờ vàng ba sọc không cũng chẳng thấy luật sư hay chuyên gia tư vấn pháp lý hay cơ quan nhà nước nào đề cập tới vấn đề này. Nó cũng không thuộc quyền sở hữu của cá nhân, công ty nào vì sợ có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy nên có thể hiểu là sử dụng cờ này là chuyện cá nhân người ta, pháp luật không can thiệp. Nghĩa là có thể treo cờ này ở cổng nhà, trên xe hơi, trong khách sạn, công ty ngoại quốc hay VN, in trên vật dụng... không bị kiện bởi tổ chức hay cá nhân nào có quyền sở hữu nó hay bị phạt tiền, bắt giam vì vi phạm pháp luật. 

Để một quốc gia được coi như là có pháp luật đầu tiên các cơ quan công quyền phải tôn trọng pháp luật và mỗi công dân cũng vậy. Người dân được quyền làm những điều mà pháp luật không cấm. Cán bộ chỉ được quyền làm những điều mà pháp luật cho phép. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét