Tại sao hàng giả giống hàng thiệt nhưng vẫn có điểm nào đó để nhận ra ra hàng giả, ngay ở chỗ bao bì hay chai hộp đóng gói sản phẩm chớ chưa cần tới phân tích chất lượng hay linh kiện thiết bị. Đó là cái để người sản xuất hàng giả nhận ra. Người sản xuất hàng giả gần như KHÔNG BAO GIỜ xài hàng giả mà chúng toàn xài hàng thiệt, cho nên chúng phải có dấu hiệu gì đó để nhận ra hàng giả ngay để không phải xài lộn hàng giả, chớ với máy móc công nghệ hiện nay thì việc làm bao bì giống i xì là rất dễ, chỉ là tốn thời gian bao lâu và chi phí bao nhiêu thôi. Dĩ nhiên bọn chủ chốt hoặc có liên quan mới biết những dấu hiệu này chớ không phải tất cả mọi người trong băng nhóm làm hàng giả đều biết đặc điểm nhận dạng này. Có những cái rất đơn giản ví dụ mô tả thành phần, công dụng, etc dùng chữ Arial, thì hàng nào đó, ký tự nào đó dùng font Times New Roman chẳng hạn, hoặc đang dùng chữ đứng thì có 1 ký tự nào đó ở vị trí nào đó dùng chữ nghiên, mà ký tự này chữ nghiên với chữ đứng thì hơi khó nhận ra sự khác nhau. Hoặc màu sắc, hình ảnh chỗ nào đó khác với hàng thiệt điểm nào đó, etc. Nghĩa là người bình thường khó nhận ra hàng giả, nhưng người làm hàng giá chỉ cần lướt mắt qua là biết ngay hàng giả, quăng ngay vô thùng rác chớ hông thèm mở ra luôn. Giống như kiểu đá lông nheo để nhận ra đồng bọn đó, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét