Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 18 tháng 9, 2025

chỉ có thể điều trị/ chữa trị chứ không được chuyển giới

Thiệt tình ta chẳng quan tâm tới giới LGBT mấy vì trái đất này rộng lớn có đủ chỗ cho mọi loại người và các loại sinh vật sinh sống. Chỉ đến khi thấy Olympic Paris có mấy vận động viên mà thiên hạ cãi nhau là nam hay nữ mà thi đấu ở hạng mục cho nữ thì ta mới để ý. Rồi cũng quên luôn vì ta sống ở nơi đèo heo hút gió nên chẳng thấy mấy cái vụ này nhiều lắm. Bữa kia thấy ông kia ở Mỹ bị bắn chết và thấy có mấy người phản đối ổng không chấp nhận LGBT gì đó, cho nên ta mới coi mấy thông tin về mấy cái vụ này. Ta phát hiện là mấy người như ổng mới hiểu biết đúng đắn, còn mấy người cổ xúy cho cái gọi là chuyển giới là nhận thức sai lầm căn bản. Hoặc là dốt nên hiểu sai, hoặc điếm quá cho nên có hiểu đúng cũng lợi dụng cái ngu dốt của con người ta để trục lợi, là kiếm tiền trên sự ngu dốt của người khác bằng cách làm cho họ tự hủy hoại bản thân theo cách này hay cách khác. Nói ngu dốt thế nào cũng bị la cho mà coi, hồi xưa thấy cán bộ làm bậy mà ngu dốt ta nổi điên lên nói um sùm thằng chó ngu dốt, anh ta la rầy ta tại sao nói nó là chó, tại sao kêu là ngu. Nghĩ lại ta cũng thấy mình sai, vì thượng đế cho nó sanh ra trong hình hài một con người mà nó không muốn sống kiếp con người mà chỉ muốn sống kiếp súc vật thì thượng đế phán xét nó chớ sao ta có quyền phán xét nó, nhưng nói nó ngu thì đúng mà, nhưng sau đó thấy nói ngu quài mà tụi nó không khôn ra cho nên ta cũng chán không nói ngu nữa, hehe. 

Nói thêm chút cho những người bị nhồi nhét những cái nhận thức sai lầm. Con người ta sinh ra về mặt sinh học chỉ có 2 giới tính là nam và nữ, cũng như một số loài động vật khác có con đực và cái đó. Dĩ nhiên đôi lúc cũng xảy ra sự nhầm lẫn của tạo hóa, cho nên sẽ có một số người có khuyết tật về giới tính nào đó, cho nên y học chỉ có thể ĐIỀU TRỊ/ CHỮA TRỊ khuyết tật đó. Khuyết tật về giới tính cũng có thể hiểu một cách nôm na ở chỗ nhìn thấy như bộ phận sinh dục ngoài hay trong có khiếm khuyết nào nó, có thể so sánh khiếm khuyết khác như sứt môi, hở hàm ếch, mắt lé, etc hay những cơ quan nội tạng có vấn đề gì đó, mà ở đây là những cái liên quan tới bộ phận sinh dục. Hoặc là liên quan tới ADN hoặc nội tiết tố. Vậy cho nên y học chỉ có ĐIỀU TRỊ/ CHỮA TRỊ nhầm lẩn giới tính bẩm sinh, hoặc ĐIỀU TRỊ/ CHỮA TRỊ phát sinh trong cuộc đời do tai nạn, về mặt y học thuần túy và tâm lý, chớ không thể CHUYỂN GIỚI. CHUYỂN GIỚI là hành vi sai trái và vô nhân tính, là kiếm tiền trên sự ngộ nhận hoặc gieo rắc nhận thức sai lầm cho người khác. Cho nên có gì đó giống giống với hành vi thiến (hóa học hoặc vật lý hoặc cả hai) và phẩu thuật thẩm mỹ thêm bớt cái gì đó để nhìn cho như thiệt. Chớ thiệt tình không thể gọi CHUYỂN GIỚI được. Ví dụ cái gọi là nữ chuyển giới có cảm nhận được cái cảm giác cơ thể của mỗi kỳ kinh nguyệt như thế nào không? Cái cảm giác mang bầu có thay đổi cơ thể như thế nào không? Là những cái thể hiện giới tính nữ thiệt sự. Vậy cho nên trong hồ sơ tư pháp chỉ có thể có 1 trong 2 giới tính là nam hay nữ. Còn trong thực tế, nếu có những trường hợp mà người ta tự nhận là LGBT, nhìn giống như là rối loạn tâm lý dẫn đến rối loạn hành vi. Có thể so sánh dù hơi khập khiễn là giống con nít chơi đồ hàng, giả đóng vai thầy cô bác sĩ, cảnh sát, etc. còn họ về mặt nhận  thức nào đó vẫn có thể ở mức độ chưa trưởng thành cho nên vẫn muốn chơi trò đóng vai. Đóng lâu quá nhập vai luôn, giống như một số diễn viên sau khi đóng một bộ phim họ mất tới mấy tháng để thoát vai mà họ đóng để trở lại con người thật của họ. Vậy cho nên một số người thiệt tình rất tội nghiệp, là bị dẫn dụ nên đã hành động sai và coi như héo cả cuộc đời. Cho nên những người xúi dục làm cho họ ngộ nhận là những người vô cùng độc ác. Là không phải giết người mà làm cho con người ta sống không bằng chết. Có những người dũng cảm họ sẵn sàng nhận ra họ đã sai và sửa sai nhưng không thể quay trở lại hoàn toàn giới tính ban đầu. Nhưng số này cực kỳ ít. Mà nếu họ có thực như vậy thì xã hội nên chấp nhận họ là trường hợp khác. Họ cần dùng nhà vệ sinh riêng cho họ, là nhà vệ sinh cho LGBT cả 4 loại dùng chung 1 loại nhà vệ sinh này, không được dùng nhà vệ sinh truyền thống chia ra nam và nữ riêng. Và những cái liên quan tới phân chia liên quan tới giới tính như những cái liên quan tới sức mạnh cơ bắp như thi đấu thể thao thì có hạng mục riêng dành cho LGBT không được nhập nhèm thi đấu loạn xì ngầu như vậy.

Nếu mà người ta nhận thức đúng đắn thì không chắc gì đã có cái chết oan của Charlie Kirk. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét