Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Quảng cáo xe số 1 thế giới

Coi ở đây nè.

3 nhận xét:

  1. cũng lạ nhỉ, nhiều khi không hiểu nổi cách quản lý chi tiêu quốc khố ra sao nhỉ

    mỗi lần đi cf với bạn bè toàn nghe mấy bàn ben cạnh tám chuyện người nọ người kia giàu vì biết chạy dự án.

    lạ thiệt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba cái bàn tán chạy dự án ngoài quán café là đồ ruồi bu không thôi NC ơi, vài tỷ, vài trăm, vài chục, vài đồng là hạng tép riu hà. Mà ngộ quá, nói chơi hay nói giỡn gì đây chớ bộ cô giáo không hiểu nguyên lý vận hành hoạt động của máy móc thì dạy ra sao cho trò nên người bằng cách nào, bắt giò cô đây nè, hihi.

      Xóa
    2. làm sao mà hiểu được, hiểu được thi Nụ làm chi, hi hi ...

      Xóa