Nói tới con nít nghĩ lẩn thẩn. Xứ này và China là nơi oan hồn nhiều nhất. Chính sách 1 con của China và 2 con của VN cho nên một số người lỡ mang bầu thêm đứa nào đó thì cũng phải đi phá. Xứ khác phá thai là tự cá nhân họ quyết định, tùy quốc gia có quy định cho phá thai trong trường hợp nào. Còn Vn và China thì cho dù muốn giữ đứa con lỡ có cũng phải nhắm mắt mà đi phá thai. Là giết người đó. Còn vụ mang thai IVF xứ này cũng khác. Là nghe người trong ngành kể chớ ta không biết nên không khẳng định. Thường ở Âu người ta thụ tinh khoảng 1-2 phôi, và được bao nhiêu nuôi bấy nhiêu sau khi kiểm tra dị tật, bịnh tật của phôi thai. Còn xứ này làm tới 5-6 phôi và người ta chọn 1-2 tùy họ. Còn lại là giết. Nghe kể thấy mà sợ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét