Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Mỹ

Haha, tay này hơi bị thô lỗ khi ngắt lời người ta, nhưng mít tờ Obama chơi sao kỳ vậy? Người ta thô lỗ mình cũng vậy mới kỳ chớ, bên tám lạng người nửa cân, hehe. Ở Mỹ mới dám ngắt lời vậy, chớ xứ dân chủ gấp vạn lần kia, cho ký vàng cũng không dám ngắt lời.

2 nhận xét:

  1. Phê bình tòng chí Ô Bà Má nói chuyện không nhìn vào văn bản, lỡ nói sai thì sao, mất quan điểm quá à. Có một anh ngắt lời đó kìa, thấy chưa. Chuyến này đưa tên tuổi về cơ quan chủ quản và địa phương nơi cư trú ngấm ngầm quản thúc, tẩy chay luôn à. hì hì ...

    Trả lờiXóa
  2. coi cái này này, đúng là Mỹ, thiệt quá trớn, he he ..

    https://www.facebook.com/notes/trung-quan-do/h%C3%AA-t%C6%B0-b%E1%BB%95n-dz%C3%A3y-ch%E1%BA%BFt-c%C3%B2n-t%E1%BB%B1-do-qu%C3%A1-tr%E1%BB%9Bn-nghen-/304407206320686

    Trả lờiXóa