Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2025

Bồn cầu hóa chớ toàn cầu hóa cái gì

Bữa lâu nghe chú Xi nói là Mỹ ăn hiếp, bắt nạt gì đó, rồi nói là Mỹ bảo hộ, phá bỏ toàn cầu hóa. Ta mắc cười. Bữa nọ nghe tổng thống Singapore nói đại khái là Mỹ tấn công vô toàn cầu hóa, Mỹ bảo hộ kinh tế nó bằng hàng rào thuế quan gì đó. Ta mắc cười hơn nữa. Rồi một đống chiên da từ EU tới phần còn lại của thế giới cũng nhảy xổ vô cái gọi là toàn cầu hóa. Hahaha. Chỉ là toàn cầu hoá giả bộ thôi chớ nước nào cũng bảo hộ hết sạch luôn. Hoặc là nói láo không hề thấy xấu hổ hoặc ngu quá nên hông hiểu sự thực là gì. Hông phải cái gì lấp lánh cũng là vàng.  China bảo hộ số 1 luôn, trợ giá và một đống cái khác trong đó có những cái nổi cộm như  việc không ngăn chặn ăn cắp bản quyền, ăn cắp công nghệ,  làm hàng kém chất lượng, làm hàng giả, etc.  để cho hàng hóa nó tràn ngập khắp nơi. Nếu căn ke tính đúng tính đủ thì sự bảo hộ của China rất kinh khủng, chẳng qua con người ta tham lam, giả dối, đạo đức giả đầy nhóc khắp nơi trên trái đất này nên họ mới la um sùm hay bởi ngu quá nên hông thấy. Còn Singapore thì gần như hông sản xuất gì nhiều mà chỉ là trung tâm tài chính, là nơi đặt văn phòng, chi nhánh khu vực của các công ty đa quốc gia, và là nơi các công ty của China, VN núp bóng để đặng ký kinh doanh để có cái vỏ đẹp để xâm nhập vào thị trường Âu Mỹ thôi cho nên nó cũng la um sùm vì mất miếng ăn, hehe. Một số nước cũng bảo hộ như EU bảo hộ nông dân nó số 1 luôn vậy mà cứ ra rả bồn cầu hóa, ý nói lộn, toàn cầu hóa. Còn mấy nước nghèo hèn mà gian lận như VN, Lào, Cambodge etc thì bảo hộ bằng bóc lột sức lao động và là nơi trung chuyển để tuồn hàng China vào Mỹ, từ hàng hãng China đến hàng dỏm, hàng nhái, kiểu nào cũng có. Này hông là bảo hộ thì là cái gì? Tóm lại chỉ là tự bịt mắt để hông thấy hoặc là ngu si quá nên có thấy cũng hông hiểu thôi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét