Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 1 tháng 5, 2025

Ngụy khoa học là gì

Bữa nghe đài RFI tiếng Việt. Nghe loáng thoáng kiểu là chiến tranh Mỹ đã rải chất độc da cam lên khắp miền Nam, rồi lôi một mớ mấy kẻ thần kinh ra để làm hình minh hoa nói tùm lum gì đó. Thấy kỳ quái thiệt. Rành rành là 1 cái đài mà cách làm việc là ngụy khoa học. 

Khi người ta muốn có kết quả gì đó, người ta chỉ đi thống kê những số liệu theo hướng khẳng định kết quả đó mà bỏ qua những cái khác cho ra kết quả trái ngược rồi cho ra kết quả rành rành và nói là có nghiên cứu đầy đủ, những đó thực sực là cách làm sai, là ngụy khoa học. Trong khi phải chọn mẫu cho đủ quy mô, cho thấy sự hợp lý của các mẫu đó. Ví dụ người ta cho là bói toán là đúng rồi họ đi kiếm mấy người coi bói đó, rồi lấy kết quả từ những hành động theo bói toán mà cho ra kết quả đúng như coi bói  mà bỏ qua tất cả những trường hợp mà kết quả bói toán sai. Đây cũng vậy. Cho là Mỹ rải chất độc da cam rồi lôi một đống người ngợm nào đó ( sorry nhưng sự thực là vậy) lên khóc bù lu bù loa kêu là nạn nhân chất độc da cam gì đó vì có những triệu chứng giống như triệu chứng bị nhiễm chất dioxin mà không hề xem xét những vụ kiện cái gọi là chất độc da cam đều bị xử thua vì chứng cứ không hợp lý. Không chỉ có nhiễm dioxin mới có triệu chứng đó mà có cả đống lý do gây ra triệu chứng đó. Ngay cả mấy người gọi là bác sĩ cũng nhận thức kém mới đi kiện cái đó. China có bị Mỹ rải thuốc diệt cỏ loại đó đâu mà cũng có ngững trường hợp có triệu chứng như vậy, này giải thích ra làm sao? Ta có người ông đi tập kết ra bắc rồi lộn ngược lại vào miền nam "nằm rừng chống Mỹ' ở vùng nói là Mỹ rải dioxin nhưng ông không hề bị gì, dì cậu sanh ra sau năm 1975 cũng khỏe mạnh bình thường, vậy là sao? Người dân nông thôn miền nam sống ở những vùng miền mà "Mỹ rải thuốc diệt cỏ" cũng nhiều người mà, đâu có thấy trường hợp nào. 

Thiệt tình ta thấy mấy vụ kiện đó độc ác chớ không nhân đạo. Ta toàn lội ngược dòng không mà. Nếu nhận thức đúng thì đã chẳng kiện. Ngu si đần độn tới đâu mà kiện thua 1 lần thì cũng phải hiễu ra là mình sai. Nhưng sự thực rành rành là có những người có triệu chứng như vậy trong thực tế dù hông biết nguyên nhân là đâu, có thể do điều kiện vệ sinh yếu kém, do dinh dưỡng kém, mà cũng có thể do dioxin, etc. thì cách tốt nhất là giúp đỡ họ. Thay vì đem tiền đó di kiện thì đem tiền đó đi giúp người ta thì nhân đạo hơn. Mang tiền đi kiện kiểu đó chỉ là nhân đạo cái lỗ miệng nó thôi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét