Theo thông tin mà Grok tìm kiếm và tổng hợp từ cõi mạng, cho thấy GDP của China hưởng lợi từ 3.3% đến 6.5% do ăn cắp và gian lận. Đó chỉ là con số thống kê được, là phẩn nổi của tảng băng. Nếu cho rằng chỉ nhìn thấy 1/2 tảng băng nghĩa là con số mà China hưởng lợi từ ăn cắp và gian lận có thể gấp đôi. Nghĩa là 6.6% đến 13%. Nếu phần nổi tảng băng không chỉ 1/2 mà là 1/3 thì càng kinh khủng hơn nữa. Thấy gì từ những con số này? Là chẳng có phép lạ nào cả từ nền kinh tế China mà chỉ là trò gian lận và lưu manh thôi. Tăng trưởng GDP thực sự của China chỉ là con số âm. Ta hông phải là chuyên gia kinh tế, chỉ là con buôn, haha, giống như má hay chọc ta hồi xưa đó cho nên ta không nghiên cứu kỹ được là kinh tế China THỰC CHẤT tăng trưởng tới giai đoạn nào rồi bắt đầu đứng lại và tụt giảm. Này thì cũng không khó khăn lắm chỉ cần tìm kiếm đủ thông tin khả tín thì có thể ước lượng một cách tương đối. VN, Lào, Cambodge, Asian và một số nước khác cũng có thể như vậy nhưng tỷ lệ thấp hơn nhiều. Và những nước phát triển như Mỹ, EU, Anh, Canada, Úc, Nhật, Hàn... GDP và thu nhập quốc dân cũng bị mất 1 phần từ những trò gian lận và lưu manh China và mấy nước kia tiêp tay cho China ăn cắp và gian lận, và chính mấy nước này cũng ăn cắp và gian lận chớ không chỉ tiếp tay cho China. Đôi lúc ta nghĩ hông biết mấy người gọi là chiên da kinh tế họ có nghĩ rằng những số liệu nói chung mà họ nhìn thấy và nghiên cứu thể hiện được cái quái quỷ gì nữa không? Hông ai chịu lội ngược dòng hết hà.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét