Q: Những công ty, tập đoàn lớn nào rút khỏi Việt nam hoặc không đầu tư thêm hoặc giảm đầu tư vào việt nam trong năm 2025
A: Dựa trên các thông tin hiện có, dưới đây là danh sách một số công ty và tập đoàn lớn được ghi nhận đã rút khỏi, không đầu tư thêm, hoặc giảm đầu tư tại Việt Nam trong năm 2025, cùng với các chi tiết liên quan:
- VNG Corporation (Tiki Global)
- Hành động: VNG đã quyết định không còn là công ty liên kết của Tiki Global, một nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam, sau khi ghi nhận khoản lỗ 510 tỷ đồng. VNG đã miễn nhiệm hai thành viên trong Ban Giám đốc Tiki Global và chuyển khoản đầu tư vào Tiki thành khoản mục đầu tư tài chính dài hạn, không còn tham gia điều hành hay phát triển Tiki Global.
- Lý do: Áp lực cạnh tranh gay gắt trên thị trường thương mại điện tử Việt Nam và khoản lỗ lớn từ khoản đầu tư vào Tiki.
- SK Group (Hàn Quốc)
- Hành động: Mặc dù có tin đồn rằng SK Group xem xét rút khỏi Việt Nam, tập đoàn này đã khẳng định tiếp tục đầu tư lâu dài. Tuy nhiên, một số động thái cụ thể cho thấy sự điều chỉnh, chẳng hạn như SK Investment Vina II Pte.Ltd (thuộc SK Group) đã bán 50,9 triệu cổ phiếu VIC của Vingroup vào ngày 16/01/2025, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,05% xuống 4,72%, không còn là cổ đông lớn.
- Lý do: Sự biến động giá cổ phiếu và chiến lược tái cấu trúc danh mục đầu tư.
- Orsted (Đan Mạch)
- Hành động: Tập đoàn điện gió lớn nhất thế giới đã dừng toàn bộ kế hoạch đầu tư vào các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vào cuối năm 2023, chỉ sau 2 năm hợp tác.
- Lý do: Không được nêu rõ, nhưng có thể liên quan đến các thách thức về chính sách hoặc tính khả thi kinh tế của dự án.
- Equinor (Na Uy)
- Hành động: Tập đoàn năng lượng quốc doanh Na Uy đã ngừng hoạt động phát triển kinh doanh tại Việt Nam và đóng cửa văn phòng tại Hà Nội vào năm 2024. Đây là lần đầu tiên Equinor đóng cửa văn phòng đại diện phụ trách các dự án điện gió ngoài khơi ở nước ngoài.
- Lý do: Quyết định này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc hoạt động toàn cầu.
- Enel (Ý)
- Hành động: Tập đoàn năng lượng Enel được cho là đang chuẩn bị rút khỏi Việt Nam trong năm 2024, như một phần của kế hoạch tái cấu trúc hoạt động toàn cầu. Enel từng có kế hoạch đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo (gió và mặt trời) với công suất lên đến 6 GW.
- Lý do: Tái cấu trúc hoạt động toàn cầu và các vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư.
- Intel (Mỹ)
- Hành động: Intel đã đề xuất đầu tư 3,3 tỷ USD vào một dự án tại Việt Nam nhưng sau đó chuyển hướng sang Ba Lan do Việt Nam không đáp ứng yêu cầu hỗ trợ tiền mặt ở mức 15%.
- Lý do: Thiếu các chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp, đặc biệt là hỗ trợ tài chính trực tiếp từ ngân sách nhà nước.
- LG Chem (Hàn Quốc)
- Hành động: LG Chem đã chuyển hướng đầu tư sang Indonesia thay vì Việt Nam cho một dự án pin, sau khi đề xuất Việt Nam hỗ trợ 30% chi phí đầu tư nhưng không được đáp ứng.
- Lý do: Thiếu chính sách hỗ trợ đầu tư đủ hấp dẫn so với các quốc gia khác trong khu vực.
- Các quỹ ETF nước ngoài
- Hành động: Một số quỹ ETF lớn như VanEck, Xtrackers FTSE Vietnam, và Fubon đã rút ròng tổng cộng 616 tỷ đồng khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2025.
- Lý do: Áp lực từ kỳ vọng tốc độ hạ lãi suất chậm của Fed, áp lực tỷ giá, và các chính sách khó đoán định dưới thời Tổng thống Trump, cùng với sự thiếu hấp dẫn của các cơ hội đầu tư dài hạn.
Một số lưu ý:
- Xu hướng chung: Nhiều doanh nghiệp rút lui hoặc giảm đầu tư do các yếu tố như thiếu chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp (đặc biệt liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu), áp lực cạnh tranh, và biến động kinh tế toàn cầu. Các ngành năng lượng tái tạo và thương mại điện tử đặc biệt chịu ảnh hưởng.
- Thông tin chưa xác thực: Một bài đăng trên X vào tháng 3/2024 từ tài khoản@lsminhphuongcho rằng các tập đoàn lớn như Samsung, Intel, Canon, và Honda họp khẩn để rút vốn khỏi Việt Nam sau vụ rò rỉ nghị định 24. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh bởi các nguồn chính thống và cần được xem xét cẩn trọng.
- Tình hình doanh nghiệp nhỏ: Ngoài các tập đoàn lớn, hơn 67.000 doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ với vốn dưới 10 tỷ đồng) đã rút lui khỏi thị trường trong hai tháng đầu năm 2025, phản ánh áp lực kinh tế chung.
Kết luận:
Các công ty và tập đoàn lớn như VNG, Orsted, Equinor, Enel, Intel, và LG Chem đã có động thái rút lui hoặc chuyển hướng đầu tư khỏi Việt Nam trong năm 2024-2025, chủ yếu do các vấn đề về chính sách ưu đãi, cạnh tranh thị trường, và chiến lược tái cấu trúc toàn cầu. SK Group, dù vẫn cam kết đầu tư lâu dài, cũng điều chỉnh danh mục đầu tư. Trong khi đó, các quỹ ETF nước ngoài tiếp tục rút vốn khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số thông tin, đặc biệt từ các bài đăng trên X, có thể không chính xác và cần được kiểm chứng thêm.
***
Bận quá chừng nên không dí Grok tới nơi mà chỉ hỏi 1 câu này thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét